Hiện trường kinh hoàng vụ ô tô "điên" đâm 13 ô tô, xe máy khiến người đi đường nằm la liệt trên phố

( PHUNUTODAY ) - Tối 22.7, hàng trăm người dân tập trung trên đường Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12) theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tông xe liên hoàn.

Khoảng 19h30 ngày 22.7, ô tô BKS: 61A-088.07 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hà Huy Giáp hướng từ Bình Dương về TP.HCM, khi đến giao lộ Tô Ngọc Vân (quận 12, TP.HCM) thì mất kiểm soát, tông liên tiếp 9 xe máy lưu thông phía trước và ở làn đường ngược lại.

Cú tông kinh hoàng khiến hơn chục người đi xe máy văng tứ tung trên khắp mặt đường, trong đó có nhiều trẻ em.

Vẫn chưa dừng lại, ô tô “điên” tiếp tục lao tới tông vào 3 ô tô phía trước khiến các phương tiện nát đầu, bẹp đuôi.
Theo ghi nhận tại hiện trường, 9 xe máy nằm la liệt kéo dài tới 30 m. Ôtô 7 chỗ màu trắng (biển kiểm soát Bình Dương) được cho là gây tai nạn bị hư hỏng nặng, bị chặn lại bởi chiếc taxi Mai Linh. Nhiều bộ phận của ôtô cũng vỡ văng tung tóe.

hien truong vu tai nan1

Hàng chục chiến sĩ CSGT, Công an quận 12 và lực lượng phường Thạnh Lộc đã có mặt để điều tra, xử lý tai nạn.

Theo nhiều nhân chứng, ô tô “điên” tông một xe máy đầu tiên sau đó gầm rú phóng vun vút trên đường và tông vào 8 xe máy khác. “Tôi nghe cái đùng rồi thấy xe máy tay ga bị ô tô kéo lê trên đường. Phương tiện này gầm rú phóng dữ lắm. Có thể tài xế mất bình tĩnh sau va chạm với phương tiện đầu tiên nên nhấn nhầm chân ga”, anh Linh người chứng kiến vụ tai nạn kể.

hien truong vu tai nan.jp

Một chiếc bánh xe ô tô bị rời khỏi xe.


"Hiện trường rất kinh hoàng, mấy xe máy nát bét. Tôi thấy nhiều người bị thương đau đớn, kêu gào cầu cứu, trong đó có 2 người bị rất nặng”, một nhân chứng khoảng 45 tuổi kể.

hien truong vu tai nan

 
Tính đến thời điểm hiện tại, 2 người đã tử vong là ông Lê Công Dũng (63 tuổi, quê Cần Thơ) và Đoàn Tuấn Anh (quê Cà Mau, tạm trú quận 12) và khoảng trên 10 người bị thương phải đi cấp cứu.
Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn