Hỗn chiến trong đêm, cô gái 18 tuổi bị nhóm thanh niên đâm t.ử v.ong

( PHUNUTODAY ) - Hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn nhưng giữa 2 nhóm tiếp xảy ra cự cãi dẫn tới đánh nhau. Vụ việc khiến một cô gái 18 tuổi bị đâm t.ử v.ong, nạn nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ngày 8/5, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra truy xét Lê Văn Thanh Bình (18 tuổi) và 3 đối tượng khác để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người". Nạn nhân tử vong là Lê Hồng Hạnh (18 tuổi). Riêng Phan Thị Kim Trang (19 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi) đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. 

l69

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh nguồn: Soha.vn.

Theo điều tra ban đầu, chị Hạnh và Trang có mâu thuẫn với nhóm của Bình. Tối 7/5, Bình cùng với 3 người bạn (chưa rõ lai lịch) hẹn gặp 2 cô gái 9X nói chuyện để hòa giải ở ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM. 

Khi vừa gặp mặt, giữa hai bên vẫn tiếp tục cự cãi lớn tiếng dẫn tới đánh nhau. Bất ngờ, những người trong nhóm của Bình rút dao đâm khiến chị Hạnh bị thương ở ngực, chị Trang bị thương ở bụng, cả 2 cô gái gục tại chỗ. 

Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Người dân địa phương phát hiện đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng H. đã tử vong. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc, truy xét Bình cùng các đối tượng có liên quan.

Tương tự, vào tối 1/3, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh "hỗn chiến" giữa hai nhóm nữ sinh. Hai bên trực tiếp xông vào giằng co rồi dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nhau, kèm theo những lời lẽ vô cùng thô tục. 

Được biết, sự việc xảy ra tại khu vực ngã tư Đại Cồ Việt - Xã Đàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Một số người chứng kiến cho rằng nguyên nhân do ghen tuông tình ái giữa 2 nhóm nữ sinh trẻ tuổi. 

Cũng có người cho rằng, trước đó nhóm thanh niên này đã thách đấu và hẹn nhau qua facebook đến địa điểm trên để giải quyết. Sự việc đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người đi đường.  

Sáng 2/3, tìm đến khu vực trên, một nhân viên bảo vệ tại cửa hàng điện thoại ngay đối diện hiện trường cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 21h30 tối ngày 1/3. Tại thời điểm đó có khoảng trên 50 người. 

"Sự việc diễn ra thật kinh hoàng và nhanh chóng, nhóm thanh niên đó chủ yếu là học sinh cấp 3. Hai nhóm xông vào đánh nhau. Các đối tượng nữ giằng xé quần áo, dùng mũ bảo hiểm đập đầu nhau. Thấy công an đến thì lên xe bỏ chạy", nhân viên bảo vệ kể. 

Liên quan đến sự việc, đại diện lực lượng phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, tối 1/3 ngay khi nhận được thông tin của quần chúng, một tổ tuần tra đã có mặt lập tức. Tuy nhiên, ngay khi vừa nhìn thấy lực lượng công an, tất cả nhóm thanh niên này liền nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link