Hotgirl xe đẩy thu 18 tỷ/năm, vợ Bầu Kiên ung dung ngàn tỷ

( PHUNUTODAY ) - Các ái nữ sở hữu triệu đô trên sàn chứng khoán, hotgirl kiếm 18 tỷ đồng/năm, chị Liễu Hà Tĩnh giàu có nức tiếng trước là thợ may,... các nhân vật nữ doanh nhân, gương mặt nữ khởi nghiệp là tâm điểm của kinh tế.

Mỹ nữ triệu đô trẻ nhất sàn chứng khoán

Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, Nguyễn Thái Nga,... là những ái nữ 8X, 9X đang sở hữu triệu đô trên sàn chứng khoán.

20161021155419-ai-nu-2

 Ái nữ được nhiều người biết tới.

Phần lớn họ đều được sinh ra trong những gia đình giàu có, được thừa hưởng khối tài sản “khủng” từ cha mẹ. Nhiều người trong số họ hiện cũng đang giữ những vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, dù ở độ tuổi còn trẻ.

Chị liễu đại gia hà tĩnh, Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, Nguyễn Thái Nga,Phạm Thu Hương , vợ ông Phạm Nhật Vượng, Bà Đặng Ngọc Lan ,vợ của bầu Kiên, hotgirl sài Gòn kiếm 18 tỷ

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, con gái bà Nguyễn Thị Mai Thanh, chủ tịch REE đang sở hữu 3,56 triệu cổ phiếu REE, tương đương với giá trị tài sản đạt gần 74,6 tỷ đồng. Một nhân vật mới nổi trên thị trường chứng khoán Việt khác là Nguyễn Thái Nga, con gái Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty bóng đèn Điện Quang.

Nguyễn Thái Nga sở hữu khoảng 3,75 triệu cổ phiếu DQC, tương đương 11,9% vốn điều lệ. Tính theo giá thị trường, tổng giá trị cổ phiếu đạt 227 tỷ đồng.

Hotgirl thu nhập 18 tỷ/năm

Không được như cô nàng tiểu thư sống trong nhung lụa, Nguyễn Thị Huyền Trang (biệt danh KiSa Trang) khởi nghiệp bằng 5 triệu đồng tiền vốn tích cóp được và bắt đầu công việc kinh doanh của mình với xe đẩy bán đồ handmade, giá từ 5.000-15.000 đồng/sản phẩm tại chợ Hạnh Thông Tây.

Untitled

Nguyễn Thị Huyền Trang biệt danh KiSa Trang.

 Năm 2013, Trang có dịp sang Thái Lan thăm gia đình và được người anh họ tư vấn, chỉ bảo tận tình về kinh nghiệm và cách buôn bán. Cô quyết định làm liều, bán luôn căn nhà đang ở để đầu tư mạnh cho kinh doanh, với mong muốn đưa thương hiệu của mình vượt ra khỏi biên giới Việt Nam.

Hiện, Trang sở hữu 6 cửa hàng kinh doanh thời trang ở TP.HCM và Hà Nội, với doanh thu 18 tỷ đồng mỗi năm.

Vợ sếp sở hữu tài sản ngàn tỷ

Không kém các cô gái trẻ, những phu nhân vợ sếp cũng có khối tài sản đáng nể, tuy nhiên thông tin về họ lại rất ít ỏi.

Dẫn đầu là bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT VinGroup và cũng là người giàu có nhất TTCK Việt Nam hiện nay. Đứng thứ là bà Vũ Thị Hiền - vợ ông Trần Đình Long. Một phụ nữ khác sở hữu khối tài sản nghìn tỷ là bà Nguyễn Hoàng Yến - vợ ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch Tập đoàn Masan.

20161021155923-dang-quang-hoang-yen

 Vợ sếp sở hữu tài sản ngàn tỷ.

Ngoài ra còn có thể kể tới bà Lê Thị Ngọc Diệp - vợ ông Trịnh Văn Quyết, Trần Uyển Nhàn - vợ ông Hồ Minh Quang, chủ tịch Thép Nam Kim, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - vợ ông Nguyễn Xuân Quang, chủ tịch Nam Long và phu nhân ông Nguyễn Đức Tài, chủ tịch Thế Giới di động - bà Phan Thị Thu Hiền.

Chị Liễu Hà Tĩnh: Cô thợ may đến đại gia

Nữ đại gia người Hà Tĩnh Nguyễn Thị Liễu được biết đến là một doanh nhân thành đạt và tài giỏi, với khối tài sản khổng lồ. Hiện bà không hoạt động chính tại Việt Nam mà chủ yếu kinh doanh tại nước ngoài. Trong nước, kinh doanh của bà tập trung vào bất động sản.

20161021160008-lieu-ha-tinh

 Chị Liễu Hà Tĩnh: Cô thợ may đến đại gia.

Từ một cô thợ may, bà đã liều kinh doanh sang bất động sản, buôn bán quần áo xuất khẩu, nhập đồ điện hay xuất khẩu gạo. Đến tới thời điểm hiện tại, bà Liễu là một trong số những nữ đại gia giàu có, nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đa ngành, xuất nhập khẩu.

'Bông' Lan của Bầu Kiên

Bà Đặng Ngọc Lan, vợ của bầu Kiên hiện đang là thành viên HĐQT của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank). Bà Lan sở hữu 38,5 triệu cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu trị giá 755 tỷ đồng.

20161021154324-vo-bau-kien-ao-trang-vay

 'Bông' Lan của Bầu Kiên.

Sinh năm 1972, bà Lan từng giữ vị trí thứ 4 trong top 10 người phụ nữ giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Bà Đặng Ngọc Lan từng là Hoa khôi, người mẫu ảnh những năm 90.

"Nữ hoàng khởi nghiệp" bị ung thư phổi

Cái tin khá buồn trong giới trẻ khởi nghiệp, cô gái Trương Thanh Thủy đang trong giai đoạn chống chọi với bệnh tật. Trương Thanh Thủy có nhiều đóng góp to lớn cho làng công nghệ, từng được báo Anh ca ngợi là 'nữ hoàng Startup Việt Nam'.

20161021154242-nu-hoang-khoi-nghiep-viet-nam

 "Nữ hoàng khởi nghiệp" bị ung thư phổi.

"Khi làm việc về cái gì đó mà mình đam mê, tôi sẽ thực sự thích nó. Với tôi, không làm việc cũng chẳng khác nào bị trừng phạt", - cô gái 29 tuổi cho biết. "Tôi chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày và chẳng có thời gian mệt mỏi nữa ấy chứ. Tôi không tin vào khả năng cân bằng cuộc sống - công việc đâu" - cô nói thêm.

truong-thanh-thuy-7317-1439888284

Tấm gương khởi nghiệp ở Việt Nam 

 Thành tựu lớn nhất của Thủy là với công ty thứ 3 - một ứng dụng nhắn tin có tên Tappy. Khoảng 10 tháng sau khi hoạt động, Tappy được Weeby - một công ty game di động tại Thung lũng Silicon mua lại, với “mức giá 7 con số”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn