Kho tên lửa Angi của Ấn Độ làm Pakistan và Trung Quốc hoang mang

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nói đến kho vũ khí đồ sộ và hiện đại của Ấn Độ, chúng ta phải nhắc đến các phiên bản tên lửa đạn đạo từ tầm ngắn-trung-xa của họ- tên lửa Angi. Những loại tên lửa này ra đời đã chứng tỏ Ân Độ là một trong số ít những nước hiện nay làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất tên lửa đạn đạo.

1. Tên lửa Angi-1

Sau nhiều nỗ lực, Ấn Độ đã phát triển thành công tên lửa Agni -1 vào năm 1998. Đây là loại tên lửa đạn đạo tầm gần với tầm bắn chỉ khoảng 800 km. Tên lửa Angi-1 ra đời đã đánh dấu bước nhảy vọt về công nghệ sản xuất tên lửa của Ấn Độ.

Tên lửa Agni -1 có chiều dài 12 m, trọng lượng khoảng 12 tấn, có thể được phóng từ bệ phóng di động và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng tới 1 tấn. Angi-1 xuất hiện, từng làm Pakistan hoang mang.

2. Tên lửa Angi-2

Nối tiếp phiên bản Angi-1 trước đó, chỉ 4 năm sau, tức là vào năm 2002, tên lửa Agni -2 đã ra đời có những tính năng vượt trội so với đàn em Angi-1 của nó.

Tên lửa Angi-2 là loại tên lửa 2 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, dài tới 19 m, có thể mang được cả đầu đạn thông thường và hạt nhân với trọng lượng 1 tấn. Angi-2 được xếp vào loại tên lửa đạn đạo tầm trung, vì phạm vi của chúng lên tới 2500 km, gấp 3 lần tên lửa Angi-1.

3. Tên lửa Angi-3

Thế hệ tiếp theo là tên lửa Agni-3, một loại tên lửa đạn đạo tầm trung 2 tầng với trọng lượng hơn 48 tấn, chiều dài 16,7 m, đầu đạn nặng 1,5 tấn.

Phạm vi bắn của Agni -3 được tăng lên đến 3000 km. Với phạm vi bắn này, Agni-3 có thể đe dọa được cả Pakistan và Trung Quốc. Ngày 23/12/2013, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công loại tên lửa này.

4. Tên lửa Angi-4

Chiều dài của Agni-4 là 20 m, trọng lượng 17 tấn với đầu đạn nặng 1 tấn, phạm vi bắn hơn 3000 km. Vào tháng 12/2010, chúng được lần đầu thử nghiệm, nhưng do gặp nhiều vấn đề kỹ thuật nên vụ thử đã gặp thất bại.

Tháng 11/2011, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công phiên bản tên lửa Agni-4. Sau khi phóng khoảng 20 phút, tên lửa Agni-4 mang đầu đạn hạt nhân đã bắn trúng mục tiêu ở khu vực Vịnh Bengal.

5. Tên lửa Angi-5

Tên lửa Agni-5 là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa vì tầm bắn của chúng lên tới 5000 km. Angi-5 hoàn toàn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn. Nó có trọng lượng khoảng 50 tấn, chiều dài 17,5 m, đường kính thân là 2 m.

Vào tháng 4/2012, Ấn Độ lần đầu tiên được thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Agni-5. Sự kiện này đã đưa Ấn Độ trở thành một trong số rất ít nước trên thế giới sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng răn đe hạt nhân.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT