Khám phá hệ thống phòng không uy lực của Nga
Buk là hệ thống tên lửa phòng không được sản xuất bởi Liên Xô. Hiện nay, chúng vẫn đang được trang bị cho quân đội Nga và một số nước khác như Belarus, Syria, Ai Cập và Gruzia.
Buk là hệ thống tên lửa phòng không được sản xuất bởi Liên Xô. Hiện nay, chúng vẫn đang được trang bị cho quân đội Nga và một số nước khác như Belarus, Syria, Ai Cập và Gruzia.
Sơn “Liên Xô”, một trong những nghi can đánh trọng thương thiếu úy Vũ Thế Thắng, cán bộ CSGT thuộc đội 1, Phòng CSGT, Công an TP.Hải Phòng, từng là một con người có học.
MIG 21 là máy bay tiêm kích phản lực, được thiết kế bởi phòng thiết kế Mikoyan của Liên Xô. MIG 21 đã từng được sử dụng tại hơn 50 quốc gia. Hiện nay một số nước vẫn còn sử dụng chúng, trong đó có Việt Nam.
Một thời gian ngắn sau khi Liên Xô tan rã, mặc dù nước Nga gặp vô vàn khó khăn về mọi mặt nhưng chính quyền mới của Nga vẫn quyết định tập trung mọi nguồn lực để đầu tư nghiên cứu và phát triển hệ thống tên lửa chiến lược Topol-M có khả năng răn đe hạt nhân.
Nga đang gấp rút nâng cấp và tu bổ tuần dương hạm Marshal Ustinov siêu khủng từ thời Liên Xô. Theo kế hoạch đến năm 2015, Marshal Ustinov sẽ được trang bị cho lực lượng hải quân Nga. Các chuyên gia vũ khí khẳng định, Marshal Ustinov sẽ là nỗi kinh hoàng cho tất cả các tàu chiến hiện nay, đặc biệt là tàu sân bay của đối phương.
Máy bay chiến đấu T-4 được tập đoàn sản xuất máy bay quân sự Sukhoi của Liên Xô đảm nhiệm. Dự án T-4 từng được coi là niềm hy vọng của Liên Xô để thay đổi cán cân quân sự với Mỹ và phương Tây.
Chiến hạm Đô đốc Vinogradov do Liên Xô sản xuất, thuộc dự án 1155. Đây được coi là một trong những chiến hạm săn ngầm đáng sợ nhất thế giới.
Sarich là tên tàu khu trục hạm thuộc dự án 956 do xưởng đóng tàu 190 Zhdanov xây dựng từ thời Liên Xô. Đây là một trong những tàu khu trục uy lực nhất hiện vẫn đang phục vụ trong lực lượng Hải quân Nga.
Tàu ngầm hạt nhân đề án 627 (NATO gọi là November) là thế hệ tàu ngầm đầu tiên của Liên Bang Xô Viết. Tàu ngầm November đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập cân bằng quân sự giữa Liên Xô với Mỹ và phương Tây.
Kh-55 là một loại tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân được Phòng thiết kế tên lửa Raduga (Liên Xô) đảm nhận việc nghiên cứu và phát triển vào những năm 1970 của thế kỷ trước.
JAS-39 Gripen là dòng máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4 hiện đại nhất của Thụy Điển. Các chuyên gia vũ khí đánh giá, JAS-39 Gripen có thể sánh ngang với F-16 của Mỹ và MiG-29 của Liên Xô (Nga).
Hệ thống tên lửa phòng thủ bở biển Redut-M được Liên Xô nghiên cứu và phát triển những năm 60 của thế kỷ trước. Đây là một trong những hệ thống có tên lửa chống hạm hiện đại nhất vào thời điểm đó.
Những năm 60 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã được Liên Xô coi là đồng minh chiến lược. Liên Xô đã trợ giúp Bắc kinh về mọi mặt, trong đó có lĩnh vực chế tạo tên lửa. Hàng loạt học viên Trung Quốc được cử đi đào tạo tại Liên Xô về công nghệ tên lửa cũng như các chuyên gia Liên Xô sang giúp đỡ Trung Quốc về lĩnh vực đầy mới mẻ này. Kết quả là tên lửa đạn đạo đầu tiên DF-1 của Trung Quốc ra đời.
Dự án siêu tiêm kích MIG 1.44 thế hệ thứ 5 của Liên Xô (Nga) rất ít người biết tới. Dự án đã bắt đầu được phát triển từ những năm 1970 của thế kỷ trước. MIG 1.44 được cho là siêu tiêm kích đa năng, tàng hình và được trang bị hàng loạt các thiết bị hiện đại.