Nàng “Lọ Lem” Meghan từng có tham vọng trở thành Tổng thống Mỹ?

( PHUNUTODAY ) - Meghan được cho là đã có tham vọng trở thành nhà lãnh đạo đứng đầu nước Mỹ khi cô mới chỉ là một đứa trẻ.

Năm 2015, trong cuộc trò chuyện với nhà báo Anh nổi tiếng Piers Morgan, Meghan Markle từng nói rằng trở thành tổng thống Mỹ là ước mơ thuở bé của cô, theo Mirror. "Khi còn là một đứa trẻ, tôi muốn trở thành tổng thống hoặc một người làm tin tức như anh", cô nói.

Cùng năm đó, trong bài phát biểu tại một sự kiện của Liên Hợp Quốc, cô bày tỏ rằng "Tôi tự hào là một phụ nữ và một nhà nữ quyền".

Mới đây, một người cộng tác cũ khá thân thiết với Meghan tiết lộ: "Meghan từng khá chắc chắn về việc cô ấy muốn một ngày nào đó sẽ trở thành tổng thống".

Nữ công tước có nhiều hoạt động bảo vệ nữ quyền và được cho là từng có tham vọng trở thành Tổng thống Mỹ

Nữ công tước có nhiều hoạt động bảo vệ nữ quyền và được cho là từng có tham vọng trở thành Tổng thống Mỹ

Tuy nhiên, Điện Kensington phủ nhận điều này và khẳng định: "Cuộc trò chuyện mà bạn miêu tả với người cộng tác cũ kia là hư cấu".

Meghan hiện vẫn là người Mỹ, một trong những yêu cầu đối với ứng cử viên muốn chạy đua vào ghế tổng thống. Cô sẽ phải mất khoảng 3 năm mới hoàn tất thủ tục trở thành công dân Anh. Dự kiến cô sẽ mang cả hai quốc tịch.

Nhờ công việc đóng phim và làm từ thiện, Meghan đã quen nhiều người nổi tiếng, trong đó có vợ chồng cựu tổng thống Barack Obama và Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey. Trong lễ cưới vừa diễn ra hôm 19/5, Oprah cũng được mời tới dự và ngồi ở hàng ghế đầu tại Nhà nguyện St. George.

Một nhà sử học hoàng gia nhận định Meghan khó có thể bước chân vào chính trường Mỹ nếu là vợ Hoàng tử Harry. "Một quy tắc khá nghiêm ngặt ở hoàng gia Anh là các thành viên không được phép liên quan tới chính trị", người này nói.

Cô đã từng phản đối Tổng thống Donald Trump khi ông này nhiều lần có lời lẽ có phần xúc phạm phái nữ

Cô đã từng phản đối Tổng thống Donald Trump khi ông này nhiều lần có lời lẽ có phần xúc phạm phái nữ

Tuy nhiên, Harry, người có khả năng không bao giờ trở thành quốc vương và hiện đứng thứ 6 trong danh sách nối ngôi, có thể từ bỏ các nghĩa vụ chính thức của hoàng gia.

Cựu biên tập viên tờ Times, Simon Jenkins, cho rằng với tiếng tăm của Meghan hiện nay, cô hoàn toàn có thể đi theo con đường giống cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan, người từng là diễn viên truyền hình trước khi tham gia chính trường.

"Cô ấy có thể dẫn dắt các nghị sĩ Dân chủ chống lại Ivanka Trump ở phe Cộng hòa. Tất cả những gì tôi có thể nói đó là tại sao không?", Jenkins nói.

Năm 2016, Meghan từng dùng những từ như "gây chia rẽ" và "phân biệt đối xử với phụ nữ" để miêu tả ông Trump.

Theo US Weeky, một vài bài báo từng viết bản thân Hoàng tử Harry cũng không có thiện cảm và hay chỉ trích Tổng thống Mỹ. Còn điện Kensington một mực bác bỏ những thông tin này. Dự kiến, Nữ hoàng Elizabeth sẽ gặp Tổng thống Donald Trump khi ông tới thăm Anh vào tháng 7 tới.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link