Ngày mai, Hà Nội trở rét 14 độ C đón không khí lạnh mạnh

( PHUNUTODAY ) - Theo TTDBKTTV TƯ, từ đêm mai đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng xuống khu vực Bắc Bộ và Hà Nội khiến nhiệt độ giảm xuống 14 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (25/12), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm mai (26/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

du-bao-thoi-tiet-dem-mung1-ngay2-11-phunutoday_vn

 Ngày mai Hà Nội trở rét 14 độ C. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 26/12 ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày 27/12 tới, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Từ gần sáng ngày 27/12, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, sau đó là vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

mien-bac-don-khong-khi-lanh-moi

 Miền bắc rét kèm mưa.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 01 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão Nock-ten ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 126,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phillippines khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là khoảng từ 165 đến 180km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 01 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 123,3 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phillippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là khoảng từ 135-150km một giờ), giật cấp 15-16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 01 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 580km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là khoảng từ 100-120km một giờ), giật cấp 13-14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đổi hướng di chuyển về phía Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thêm./.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn