Người bán thịt lợn giá rẻ bị ném chất thải: "Đã có người mua hết đàn lợn của tôi"

( PHUNUTODAY ) - Sau khi bị kẻ xấu đổ dầu luyn vào phản thịt lợn, nhiều người đã tỏ ra đồng cảm và có những hành động thiết thực ủng hộ chị Xuyến "giải cứu thịt lợn".

Liên quan đến vụ việc thịt lợn bị đổ dầu luyn, sáng nay (13/5), UBND Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện để người nông dân nói chung tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố. Trước đó, đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đã đến chợ Lương Văn Can kiểm tra và hướng dẫn các tiểu thương về thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

d

 

Cũng trong sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên Infonet, mọi hoạt động ở chợ Lương Văn Can vẫn diễn ra bình thường, nơi chị Xuyến bán hàng đã được dọn dẹp và không thấy chị Xuyến bán hàng tại đó nữa. Liên lạc với chị Xuyến, chị cho biết hiện có một doanh nghiệp đang tiến hành cân và mua toàn bộ số lợn của gia đình chị nên chị không phải tự giết mổ và mang ra chợ bán nữa. "Doanh nghiệp trên mua của tôi toàn bộ 7 con lợn với giá cao hơn giá thị trường", chị Xuyến cho biết.

Một số tiểu thương ở cho Lương Văn Can cho biết, ngày hôm qua có đoàn liên ngành đến kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của chợ và có qua chỗ chị Xuyến bán hàng để lấy thông tin sau đó ra về. Vào thời điểm trên nhiều người tỏ ra bức xúc thay cho chị Xuyến. "Lúc bị người ta bị đổ dầu luyn vào thịt lợn sao không thấy ai đến mà bây giờ lại đến kiểm tra an toàn thực phẩm. Chúng tôi mua thịt của chị Xuyến mà không cần kiểm định, lợn nhà nuôi thì làm sao có bệnh được", một tiểu thương bức xúc.

Tuy nhiên, cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền đã cho biết, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm phường Máy Tơ (được thành lập theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND phường Máy Tơ) tiến hành kiểm tra đối với 15 trường hợp kinh doanh thịt tại chợ Lương Văn Can. Trong quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện 05 hộ kinh doanh không đủ điều kiện về trang thiết bị, phương tiện bày bán, trong đó có 04 hộ sử dụng mặt bàn gỗ cũ, hỏng, còn hộ của chị Xuyến để thịt trên mặt bàn bìa các-tông kê trên nắp hộp xốp, để sát mặt đất, không có bàn. "Không có việc đoàn kiểm tra cấm chị Xuyến bán thịt lợn ở chợ Lương Văn Can như một số trang mạng xã hội đưa tin", ông Sơn khẳng định.

Cũng trong buổi họp báo cùng ngày, Đại tá Đặng Chinh Thưởng - Trưởng CA quận Ngô Quyền cho biết: "Hiện Công an Quận đã bắt đối tượng Hoàng Thị Thanh Dung còn Lê Thị Hoa mới sinh con được 2 tháng nên đã không tiến hành bắt giữ nhưng 7h30 sáng nay (13/5) đã lên Công an Quận đầu thú. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ".

Trước đó, ngày 12/05, Luật sư Trần Đình Dũng (Trung tâm TVPL TP Hồ Chí Minh – Trung ương Hội Luật gia Việt Nam) cho biết: "Số thịt là tài sản và việc đổ dầu nhớt làm cho thịt hoàn toàn không thể sử dụng được, là hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Hành vi này phạm Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, qui định tại Điều 143 BLHS hiện hành (tham chiếu Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 chưa có hiệu lực), trong trường hợp trị giá tài sản bị thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên. Với lượng thịt lên đến 98 kg theo giá thị trường hiện nay, đủ trị giá để xử lý hình sự".

Ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự ra, pháp luật còn buộc người đổ dầu nhớt gây hư hỏng thịt phải bồi thường số thịt theo trị giá thị trường cho người bị thiệt hại là chị Đỗ Thị Xuyến.

Luật sư Dũng cũng cho rằng, đây là hành vi cần phải xử lý nghiêm và tăng nặng hình phạt bởi lý do mà các đối tượng cố ý làm hư hỏng tài sản là ganh ghét trong cạnh tranh bán hàng của người mưu sinh cuộc sống bằng sạp hàng chợ, tức có động cơ đê hèn (qui định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 48 BLHS).

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn