Nổ xe khách kinh hoàng tại Bắc Ninh: Thi thể nạn nhân tử vong không còn nguyên vẹn, khó xác định danh tính

( PHUNUTODAY ) - Liên quan đến vụ nổ xe khách kinh hoàng xảy ra vào đêm 21/2, tại Bắc Ninh. Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 1 trong 2 nạn nhân tử vong.

Liên quan đến vụ nổ xe khách kinh hoàng xảy ra vào đêm 21/2, tại quốc lộ 18 đoạn gần cầu Đông Du, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Sáng 22-2, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết cơ quan chức năng đã xác định được danh tính một trong hai nạn nhân tử vong trong vụ xe khách nổ kinh hoàng vào đêm 21/2.

Theo đó, người này bước đầu được xác định là Dương Văn Trung (quê Hiệp Hòa, Bắc Giang, thường trú tỉnh Quảng Ninh).

Nạn nhân tử vong còn lại vẫn chưa thể làm rõ thông tin do thi thể không còn nguyên vẹn. Người còn lại chưa xác minh được.

vu no xe khach 2- phunuto

Vụ nổ xe khách khiến 2 nạn nhân tử vong.

Về số lượng người trọng thương, tính đến thời điểm sáng nay, cơ quan chức năng đã xác định thêm được 2 người nữa hiện đang điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn thị xã Chí Linh, Hải Dương, nâng tổng số lên là 16.

"Khi lực lượng chức năng tới hiện trường thì họ đã đi rồi. Ngay sau đó, công an cũng đã lấy lời khai với các nạn nhân này. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang chờ cơ quan công an làm rõ" - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thông tin.

vu no xe khach 3- phunuto

Các nạn nhân bị thương được  đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu.

Trong số 12 người bị thương cấp được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu thì chỉ có 2-3 người bị thương nặng do sức ép của vụ nổ, nhưng rất may không nguy hiểm tính mạng. Những người còn lại bị thương nhẹ được sơ cứu kịp thời.

Ngay trong đêm 21/2, rạng sáng 22/2, đích thân chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã trực tiếp xuống hiện trường đôn đốc các cơ quan hữu trách giải quyết vụ việc, đồng thời vào bệnh viện thăm hỏi, động viên kịp thời các hành khách gặp nạn. Bước đầu, UBND tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ mỗi người bị thương 2 triệu đồng.

Ông Quỳnh cho biết, hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an điều tra, làm rõ.

vu no xe khach - phunutod

Vụ nổ khiến tóc, lông mày nạn nhân bị cháy xém.

Trước đó, vào khoảng 22h13 ngày 21/2, xe khách giường nằm nhãn hiệu Ka Long mang BKS 14B-006.94 khi đang di chuyển trên quốc lộ 18 (đoạn qua địa phận xã Đào Viên, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) thì bất ngờ phát nổ. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 14 người khác bị thương.

Danh sách 12 nạn nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh:

Nguyễn Văn Hà (33 tuổi, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang)

Nguyễn Văn Nghĩa (27 tuổi, Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh)

Lường Thị Nhung (35 tuổi, Định Hóa, Thái Nguyên)

Nguyễn Văn Ngân (42 tuổi, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang)

Nguyễn Văn Toàn (22 tuổi, Lương Phục, Hiệp Hoà, Bắc Giang)

Hoàng Minh Ngoan (39 tuổi, Tân Định, Định Hóa, Thái Nguyên)

Nguyễn Hòa Thuận (24 tuổi, TP.Hạ Long, Quảng Ninh)

Nguyễn Trung Tân (28 tuổi, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang)

Nông Đức Thương (22 tuổi, Yên Lập, Chiêm Hóa, Tuyên Quang)

Vũ Đức Anh (24 tuổi, Chiêm Hóa, Tuyên Quang)

Nguyễn Thị Thúy (27 tuổi, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang)

Hoàng Quỳnh Nhi (5 tuổi, Tân Thọ, Định Hóa, Thá Nguyên)

Theo:  khoevadep.com.vn