Sách dạy vẽ giết cô giáo chưa hề nộp lưu chiểu

( PHUNUTODAY ) - Theo đại diện Cục Xuất bản, loạt sách dạy vẽ tranh manga của NXB Hồng Đức (trong đó, trang 107 cuốn Tổng hợp màu sắc trong Manga dạy vẽ cảnh học sinh giết cô giáo) chưa hề nộp lưu chiểu cho Cục Xuất bản.

Đời sống) - Theo đại diện Cục Xuất bản, loạt sách dạy vẽ tranh manga của NXB Hồng Đức (trong đó, trang 107 cuốn Tổng hợp màu sắc trong Manga dạy vẽ cảnh học sinh giết cô giáo) chưa hề nộp lưu chiểu cho Cục Xuất bản.

Liên quan đến loạt sách dạy vẽ tranh manga của NXB Hồng Đức đã từng được Báo Đất Việt phản ánh có nội dung không phù hợp với đối tượng trẻ em, ngày 4/6, đại diện Cục Xuất bản cho biết, thông qua quá trình kiểm tra bước đầu cho thấy, loạt sách dạy vẽ tranh manga này vẫn chưa nộp lưu chiểu cho Cục Xuất bản và hiện nay, NXB Hồng Đức đã ngừng xuất bản loạt sách này.

 

Loạt sách dạy vẽ tranh manga của NXB Hồng Đức có nội dung bạo lực, khiêu gợi, phản cảm chưa nộp lưu chiểu cho Cục Xuất bản
Loạt sách dạy vẽ tranh manga của NXB Hồng Đức có nội dung bạo lực, khiêu gợi, phản cảm chưa nộp lưu chiểu cho Cục Xuất bản
 
 
 
Cũng theo vị này, khi có đủ 3 bản nộp liêu chiểu chính thức, Cục Xuất bản sẽ đọc, kiểm tra, đánh giá về nội dung, hình thức... của cuốn sách và nếu sai phạm sẽ đưa ra biện pháp xử lý ngay.
 
 
Trước đó, các bậc phụ huynh tại Hà Nội đã phản ánh loạt sách dạy vẽ tranh manga của NXB Hồng Đức có nhiều cảnh bạo lực không phù hợp với đối tượng trẻ em.
 
 
Dạy vẽ cách giết cô giáo cũ tại trường
Dạy vẽ cách giết cô giáo cũ tại trường

 

Hình ảnh nằm ở trang 107, sách Tổng hợp màu sắc trong manga của NXB Hồng Đức.
Hình ảnh nằm ở trang 107, sách Tổng hợp màu sắc trong manga của NXB Hồng Đức.

 

Ngoài ra, trong cuốn sách còn có nhiều hình ảnh khiêu gợi
Ngoài ra, trong cuốn sách còn có nhiều hình ảnh khiêu gợi
 
Ngay sau đó, bà Ngô Hồng Tú, đại diện của NXB Hồng Đức khẳng định, đây không phải là cuốn sách dành cho trẻ nhỏ.
 

  • (Theo ĐVO)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn