Thảm án chấn động Quảng Ninh: La liệt dấu tay, vết chân nghi của kẻ gi.ết hại 4 bà cháu

( PHUNUTODAY ) - Tại hiện trường vụ án mạng, phát hiện rất nhiều các dấu vấn tay, chân, giày nghi là của hung thủ

Sáng nay, các nạn nhân xấu số trong vụ 4 bà cháu bị giết hại ở Quảng Ninh đã được gia đình tổ chức lễ tang trong niềm thương xót của người thân, bà con lối xóm và bạn bè, đồng nghiệp.

Thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất.

Tại hiện trường, rất nhiều dấu vân tay, chân, dấu giày nghi là của kẻ thủ ác.

dau-vet

 Sáng nay đám tang của 4 nạn nhân đã được gia đình tổ chức

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7g sáng ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh (trú tại khu Hợp Thành) đi làm ca về phát hiện nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát có nhiều xáo trộn.

Chị Thanh phát hiện bà Hát cùng 2 người con và cháu ruột đã chết, trên người có nhiều vết đâm.

Các nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955, là mẹ đẻ chị Thanh); Phạm Đình Hưng (SN 2007, con trai chị Thanh), Phạm Thu Hà (SN 2008, con gái chị Thanh). Vũ Khánh Huyền (SN 2013, cháu ruột).

Một số người dân quanh khu vực cho biết, bà Hát thường xuyên ở nhà trông cháu ngoại, mẹ hai đứa trẻ xấu số (con gái bà Hát) làm việc tại cây xăng Phương Nam trên QL10. Đêm qua chị Thanh làm ca 3 nên thoát nạn...

Ngay sau khi nhận được tin, nhiều lãnh đạo UBND tỉnh cùng Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh, lãnh đạo TP Uông Bí và các cơ quan chức năng trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc .

Sau khi vụ việc xảy ra, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 6 triệu đồng/1 người chết; TP Uông Bí hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết; Sở GDĐT Quảng Ninh hỗ trợ 3 triệu đồng/1 học sinh; phường Phương Nam hỗ trợ 2 triệu đồng/1 người chết và phối hợp cùng gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân.

Dưới đây là hình ảnh một số dấu vết nghi do hung thủ để lại

dau-vet.01

 Căn phòng tầng 2, nơi 1 cháu nhỏ bị sát hại (Ảnh Vietnamnet)

dau-vet.02
dau-vet.03

 Dấu vết nghi của hung thủ (Ảnh Vietnamnet)

dau-vet.04

 

dau-vet.05

 Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra (Ảnh Vietnamnet)

Theo:  khoevadep.com.vn copy link