Thời tiết ngày 2/1/2014: Có nơi dưới 8 độ C

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khu vực Hà Nội: Ngày ít mây, trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ; đêm nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 2/1/2014:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày ít mây, trời nắng, sáng sớm có nơi có sương mù; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày ít mây, trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; Phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ, phía nam có nơi 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, phía nam 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, phía nam 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Hà Nội: Ngày ít mây, trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ; đêm nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn