Trúng vé số 92 tỷ: Công ty Xổ số điện toán Vietlott chính thức lên tiếng về việc thu hồi 92 tỷ?

( PHUNUTODAY ) - Để trả lời dư luận về vấn đề trên, mới đây, ngày 27/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã chính thức lên tiếng về việc có thu hồi 92 tỷ đồng trúng giải hay không?

Trong nhiều ngày qua dư luận đang hết sức quan tâm trước việc có nhiều phản ánh xoay quanh vụ trúng số 92 tỷ. Theo đó, các phản ánh cho rằng người trúng giải đặc biệt trị giá hơn 92 tỷ đồng đã mua vé thông qua một người bán dạo, tiền mua vé số đắt hơn với quy định như vậy là không hợp lệ. Vậy phải chăng giải thưởng 92 tỷ đồng sẽ bị thu hồi?.

chi dao - phunutoday

Chị Đào người đã mua tờ vé số trúng giải.

Trước nhiều thắc mắc về thông tin trên, như chúng tôi đã đưa tin, theo Luật sư Trần Văn Phước - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận nhận định: "Không có căn cứ để thu hồi vì thủ tục nhận giải đã được bên bán và bên chơi xác nhận.

Đây là giao dịch dân sự, người đại diện của Vietlott thay mặt cho một công ty nhà nước đã công nhận tờ vé số đó là hợp lệ, thì dù sau này có xảy ra tranh chấp thì người đại diện của Vietlott phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với quyết định của mình".

Để trả lời dư luận về vấn đề trên, mới đây, ngày 27/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã chính thức lên tiếng khẳng định: “Các thủ tục trả thưởng cho người trúng giải jackpot đã diễn ra công khai, minh bạch và hoàn toàn theo đúng quy định của pháp luật”. Do đó, không có chuyện thu hồi giải jackpot hơn 92 tỉ của người trúng giải.

Cũng theo đại diện Công ty này cho biết, người trúng giải jackpot trong kỳ quay 39 vào ngày 16.10 được xác định là ông Thái đến từ Trà Vinh. "Người trúng thưởng" là người sở hữu vé trúng thưởng. Trên vé trúng thưởng ông Thái chuyển cho Vietlott là vé do công ty phát hành, mặt sau có thông tin cá nhân của ông Thái trùng với giấy tờ tùy thân. Vì vậy, Vietlott đã trao thưởng giải cho ông Thái theo quy định và không có chuyện thu hồi 92 tỷ đồng của người trúng thưởng.

Sau khi xác minh thông tin, công ty đã hoàn tất thủ tục trả thưởng cho ông Thái bằng hình thức chuyển khoản ngay tại buổi lễ hôm 18.10. Tại buổi lễ, đại diện Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư (Bộ Công an) cũng khẳng định quy trình trả thưởng hoàn toàn công khai, minh bạch, đảm bảo sự giám sát của các bên liên quan”, đại diện công ty xổ số cho biết.

ong thai - phunutoday

Ông Thái lên nhận thưởng ngày 18/10. 

Hiện nay, theo phản ánh, có thông tin một số cá nhân, tổ chức đến điểm bán hàng của Vietlott mua vé và tự đưa về các địa bàn không có điểm bán vé của Vietlott để bán lại với giá cao hơn so với mệnh giá của nhà phát hành.

Vì vậy, Vietlott khuyến cáo, người dân có nhu cầu tham gia sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, nên đến trực tiếp các điểm bán hàng với nhận dạng thương hiệu Vietlott để được các nhân viên điểm bán hàng phục vụ đảm bảo quyền lợi: mua vé xổ số tự chọn Vietlott đúng giá phát hành, tránh rủi ro bị lừa đảo hoặc mua vé với giá tiền cao hơn mệnh giá in trên vé.

Hiện nay, chương trình xổ số tự chọn chỉ mới được triển khai tại 6 tỉnh, thành phố phía Nam, gồm TP.HCM, TP.Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu với hơn 1.000 điểm bán hàng.

Theo kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt, trong quý 4/2016 Vietlott triển khai kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán thêm tại 6 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh với mỗi địa phương gần 300 thiết bị đầu cuối.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn