Thương tâm: Bé 2 ngày tuổi bị não úng thủy ở mông cực hy hữu

( PHUNUTODAY ) - Sau khi sinh, phần cùng cụt của bé BGB xuất hiện khối sưng to, không đau, đại tiểu tiện phân su bình thường.

Ngày 19-10, khoa Khám bệnh cấp cứu lưu, BV Sản Nhi Quảng Ninh cho biết nơi đây vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bé sơ sinh BGB (hai ngày tuổi ở huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) bị não úng thủy khá nghiêm trọng.

Trước đó, ngay sau khi sinh phần cùng cụt của bé B. xuất hiện khối sưng to, không đau, đại tiểu tiện bình thường, do đó gia đình đưa bé đi kiểm tra tại BV. Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng cho thấy hình ảnh khuyết cung sau, các xương cùng cụt mở ra sau tạo khối thoát vị dạng nang, thành mỏng, dịch đồng nhất, kích thước 27x13 mm, có đường rò thông với ống sống.

nao-ung-thuy-o-tre-em-1

 Bé 2 ngày tuổi bị não úng thủy ở mông.

Qua hội chẩn chuyên khoa các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị thoát vị màng tủy và chỉ định phẫu thuật thoát vị não bằng phương pháp gây mê nội khí quản để bóc tách khối u não và màng não cho bé.

Ca phẫu thuật diễn ra trong hơn một giờ đồng hồ, các bác sĩ tiến hành bóc tách màng cứng khỏi da, bộc lộ khối thoát vị thấy thành phần gồm dịch não tủy, không thấy thành phần tủy sống. Sau đó bệnh nhi được bóc tách chân túi thoát vị khỏi tổ chức xung quanh, làm sạch vết thương, khâu đóng cổ túi thoát vị, tách gân cơ mông lớn, khâu phủ lỗ thoát vị. Hiện tại sức khỏe bệnh nhi ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BS Nguyễn Kim Hiếu, khoa Ngoại và Chuyên khoa, thoát vị màng não tủy là một căn bệnh hiếm gặp do khuyết cung sau rộng làm cho ống sống thông với phần mềm ngoài ống sống, qua đó màng cứng tủy dễ dàng phình ra và tạo thành túi thoát vị. Trường hợp bé B. nếu không tiến hành phẫu thuật sớm và không được chăm sóc tốt, khối u dễ bị nhiễm trùng, gây nguy hiểm đến tính mạng.

BS Hiếu cũng lưu ý, trong quá trình mang thai, các bà mẹ nên kiểm tra sức khỏe thai nhi định kỳ để phát hiện dị tật trước sinh. Qua đó giúp các bé sớm tiếp cận với chăm sóc y tế ngay sau sinh và ngăn ngừa các biến chứng có thể xảy ra.

Trước đó, hình ảnh bé trai bị vứt bỏ Đức Lộc đã dũng cảm vượt qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật để chống lại căn bệnh não úng thủy cũng khiến hàng triệu "CHA MẸ" trong và ngoài nước khâm phục.

Suốt nhiều tháng qua, bé Phạm Đức Lộc mắc bệnh não úng thủy bị cha mẹ bỏ rơi ở chùa Vạn Đức (Bến Tre) nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, thông tin mẹ ruột bé xuất hiện khiến dư luận một lần nữa xôn xao.

me-ruot-cua-be-duc-loc

 

Cậu bé Đức Lộc mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo đã sống sót và hồi phục sức khỏe một cách thần kỳ nhờ vào sự trợ giúp của các mạnh thường quân và các sư thầy tại chùa Vạn Đức. Mọi người đều nghĩ rằng cơ hội để bé được trở về trong vòng tay người thân là rất khó. Thế nhưng mới đây mẹ ruột của bé đã xuất hiện và tiết lộ nguyên nhân đau đớn khiến cô phải bỏ rơi đứa con khi còn đỏ hỏn.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Thể thao và Xã hội, mẹ Đức Lộc năm nay chỉ mới 17 tuổi. Cô bị một người thân cận huyết cưỡng hiếp nên mới mang thai Đức Lộc.

Cụ thể, thông tin về mẹ Đức Lộc được cộng đồng mạng chia sẻ như sau: "Ai còn nhớ con không. Có lẽ trên đời này con Đức Lộc có nhiều mẹ nhất đấy. Nay con được như bây giờ cũng là có các mẹ động viên cầu phúc cho con, Đức Lộc con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Các mẹ ơi mẹ đẻ của Đức Lộc đã đến tìm gặp con. Mẹ bé mới 17 tuổi, bé được tạo ra sau sự cưỡng hiếp của người cận huyết thống. Nghĩ mà thương xót cho một cô gái, nhưng lại đáng hận vì là một người mẹ. Dù sao cũng mong con luôn khỏe mạnh con nhé".

me-ruot-cua-be-duc-loc1

 

me-ruot-cua-be-duc-loc2

 

Mặc dù chưa có thông tin chính thức về việc mẹ bé Đức Lộc có đưa con về hay không nhưng đây cũng là một tin vui đối với bé vì mẹ ruột đã chịu tìm đến nhận con.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn