Video: Bé trai đuối nước giữa bể bơi trước hàng trăm người mà không ai nhận ra, chỉ nghĩ bé bơi giỏi

( PHUNUTODAY ) - Trong khoảng thời gian hơn 3 phút, nhiều người nhìn thấy cậu bé nổi giữa bể nước nhưng không ai biết cậu đã gặp nạn mà chỉ nghĩ là cậu bơi giỏi.

Những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội đăng tải đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một cậu bé khoảng 10 tuổi đang nằm ngửa trên mặt nước với nhiều biểu hiện bất thường tại một bể bơi thuộc khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà (huyện Ba Vì, Hà Nội).

Video: Bé trai đuối nước giữa bể bơi trước hàng trăm người mà không ai nhận ra.

Thời điểm cậu bé này nằm ngửa trên mặt nước, một lúc sau cậu bé này tự lật mình nằm úp xuống nên nhiều người không phát hiện bất thường.

Theo đoạn video, khu vực vui chơi lúc đó khá đông người, nhiều người thậm chí còn khen cậu bé này giỏi giang, nổi trên mặt nước mà không bị chìm.

Sự việc chỉ được phát hiện cho đến khi hơn 3 phút sau, một người phụ nữ đã lại gần và kêu cứu, mọi người nhanh chóng đưa cậu bé vào bờ và thực hiện các biện pháp sơ cứu. Theo chia sẻ của người chứng kiến vụ việc trên trang cá nhân, cậu bé được sơ cấp cứu kịp thời nên có lẽ sẽ mau chóng hồi phục.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng, một số người không đồng tình với cách quản lý tại khu vực bể bơi và đặc biệt là người quay clip có phần vô tâm khi thản nhiên chứng kiến cậu bé nổi trên mặt nước trong thời gian lâu như vậy. Trong khi đó một vài người khác cho biết không ai nghĩ là cậu bé gặp nạn, thậm chí còn khen cậu bé này giỏi khi làm được như vậy.

"Lúc đó không chỉ người quay mà nhiều người bơi qua cũng không phảt hiện được sự bất thường. Rất may là cậu bé không sao, nếu phát hiện muộn hơn chút nữa thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Tuy nhiên, vấn đề cứu hộ và quản lý tại khu vực bể bơi này cần phải được xem xét lại", một người cho hay.

"Khu vực này không dành cho trẻ con mà trẻ con lại được vào bơi. Hơn nữa, một người bình thường cũng không thể nằm như vậy suốt thời gian 3 phút, nói gì đến một cậu bé. Người biết bơi thả lỏng nằm trên mặt nước bao giờ cũng nổi cả chân lên, chẳng bao giờ chân thõng xuống thế kia cả", một người khác chia sẻ.

Theo tìm hiểu, bể bơi nơi cậu bé tắm có độ sâu lên đến 1m20 và không phải bể bơi dành cho trẻ em. Vụ việc xảy ra vào ngày 1/5 tại một khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội.

duoi-nupoc-1

 

"Cháu bé chỉ bị chuột rút và cảm nắng"

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 4/5, trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Giám đốc khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà xác nhận, trưa ngày 1/5 tại khu bãi tắm người lớn trong khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà, huyện Ba Vì, Hà Nội có một bé trai khoảng hơn 10 tuổi bị chuột rút nổi trên mặt nước.

Ngay sau đó, người dân và lực lượng bảo vệ đã đưa cháu bé lên bờ để nhân viên y tế tiến hành các biện pháp sơ cứu, hô hấp. Rất may, ít phút sau đó cháu bé không bị nguy hiểm đến tính mạng.

"Thông tin hình ảnh về cháu bé như vậy là có thật, tuy nhiên, có người đưa lên mạng xã hội nói cháu bị đuối nước là chưa đúng bản chất vụ việc. Sau khi sơ cứu, cháu bị chuột rút, cảm nắng. Hôm đó, mọi người quan sát thấy cháu bé lật qua lật lại dưới nước nghĩ rằng bé trai này nghịch chứ không ai nghĩ cháu bị đuối nước", bà Hạnh thông tin.

Theo bà Hạnh, bãi tắm trên dành cho người lớn và cấm trẻ nhỏ từ 15 tuổi trở xuống. Bé trai này có lẽ đi cùng gia đình nên không may xảy ra sự việc.

"Những ngày lễ chúng tôi luôn cử khoảng 20 người gồm cả y tế, cứu hộ, bảo vệ thường xuyên quan sát túc trực tại bãi tắm để phục vụ khách hàng tốt nhất", bà Hạnh thông tin.

Sự việc trên cũng chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người đặc biệt là phụ huynh khi cho con đi bơi.

Dưới đây là những điều cần lưu ý khi cho trẻ đi bơi trong ngày nắng nóng

1. Trước khi đi bơi

– Trước khi cho trẻ xuống hồ bơi không nên cho trẻ ăn quá no hoặc để trẻ quá đói. Cách tốt nhất là nên cho trẻ ăn nhẹ trước khi đi bơi tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ.
– Nên chuẩn bị sẵn khăn bông, đồ bơi, kính bơi, mũ trùm đầu, nút bịt tai, nước muối sinh lý, phao tay hoặc áo phao cho trẻ.

– Hãy cho trẻ tắm rửa và đi vệ sinh trước khi xuống hồ.

– Hãy bôi một lớp kem chống nắng cho trẻ. bởi vì da của trẻ rất nhạy cảm nên bạn cần chọn mua đúng loại kem chống nắng dành cho trẻ nhỏ.

– Trước khi bơi hãy cho trẻ vận động tay chân, các khớp… để làm nóng cơ thể, tránh những rủi ro như bị chuột rút chẳng hạn.

– Cha mẹ nên cho trẻ bơi ở những nơi đảm bảo vệ sinh nguồn nước tránh cho trẻ bơi ở hồ, ao nước tù đọng để tránh sinh bệnh tật.

– Với những trẻ đang bị đau mắt, viêm tai, mũi, họng, tắc mũi, sổ mũi…tạm thời không nên cho trẻ bơi lội.

2. Khi bơi

– Cha mẹ cần lưu ý không nên cho trẻ ngâm mình dưới nước quá lâu. Với những trẻ dưới 5 tuổi chỉ nên cho trẻ ngâm nước trong khoảng 30 phút, còn với những trẻ trên 5 tuổi thì thời gian thích hợp là 60 phút.

– Nên cho trẻ tham gia các khóa học bơi lội, để có thầy hướng dẫn bơi cho trẻ bài bản ngay từ đầu để tránh những thói quen sai cũng như mang lại hiệu quả về mặt sức khỏe.

– Khi cho trẻ nhỏ đi bơi cần phải có người lớn giám sát tránh xảy ra những tai nạn, sự cố đáng tiếc.

3. Sau khi bơi

– Sau buổi bơi, cha mẹ hãy hướng dẫn cho trẻ xì mũi thật sạch và đẩy nước ra khỏi tai (tai bên nào có nước thì nghiêng xuống phía dưới, nhảy vài lần, làm cả 2 bên).

– Ngay khi kết thúc bơi, cha mẹ nên cho trẻ dùng nước sạch hoặc nước súc miệng để làm sạch khoang miệng. Điều này sẽ giúp kịp thời loại bỏ những vi khuẩn còn đang “lưu lại” trên bề mặt khoang miệng, tránh không để cho các vi khuẩn này xâm nhập sâu hơn và gây viêm nhiễm.

– Hãy choàng ngay khăn cho trẻ để tránh gió và tắm kỹ lại bằng nước sạch để tránh bị nhiễm bẩn từ nước hồ bơi và lau khô giữ ấm người cho trẻ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn