Tin không khí lạnh mới nhất: Băng tuyết phủ trắng Mẫu Sơn và đỉnh Phia Oắc ở Cao Bằng, Hà Nội lạnh tái tê

( PHUNUTODAY ) - Khi thời gian giao thoa giữa ngày hôm trước và rạng sáng 10/1, trên đỉnh núi Phia Oắc đồng loạt xuất hiện băng tuyết trắng xóa trên dải núi, vạt cây. Mẫu Sơn cũng xuất hiện hiện tượng băng giá, Hà Nội rét nhất trong vòng 2 năm.

Khi thời tiết xuống dưới 1 độ C; tại khu vực điểm núi Phia Oắc (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) thường xuất hiện băng tuyết. Song đây là lần đầu tiên trong năm 2018, khu vực này xuất hiện băng giá trắng xóa cả khu rừng rộng lớn.

Đỉnh Phia Oắc cao hơn 1.900m rất lạnh, dưới 1 độ C, trời mưa nhỏ.

thoi-tiet-1 Băng tuyết phủ trắng đỉnh Phia Oắc ở Cao Bằng

Theo dự báo, với điều kiện thời tiết như hiện nay, rất có thể băng giá lại xuất hiện trong những ngày tới.

Đối với những người dân sống quanh khu vực Phia Oắc - nơi nhiệt độ thường xuyên xuống thấp, việc băng tuyết xuất hiện đã không còn xa lạ. Do đó, người dân đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi. Cụ thể, các trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh như che chắn gió phòng học, xem xét cho học sinh nghỉ học hoặc thay đổi giờ học phù hợp với từng cấp học. Đối với đàn vật nuôi, người dân chủ động quây bạt chắn gió chuồng trại, mặc áo ấo, đốt lửa giữ nhiệt cho gia súc. Bên cạnh đó, cho gia súc ăn đủ thức ăn tinh và thô, giữ khô nền chuồng, không thả rông gia súc…

Đỉnh núi Phia Oắc có độ cao gần 1.938m so với mặt nước biển, không khí lạnh, độ ẩm cao, vì thế nơi đây thường có băng tuyết vào mùa đông. Băng tuyết xuất hiện nhiều nhất vào đầu năm 2016 khi tất cả các đỉnh núi cao đều có băng tuyết, riêng đỉnh Phia Oắc, tuyết rơi dày tới 30 - 40 cm.

Tại đỉnh núi Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, với mức nhiệt độ -0,3oC, hôm qua (9/1) là lần đầu tiên trong mùa Đông năm nay, đỉnh núi này đã xuất hiện băng tuyết.

Băng tuyết bám vào cây cối, bãi cỏ, tạo màu trắng xóa. Khu vực Công Sơn, mức độ băng tuyết phủ dày hơn so với khu vực Mẫu Sơn. Đợt lạnh này còn kéo dài đến cuối tuần, do đó, khả năng băng tuyết vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện ở đỉnh Mẫu Sơn.

Các tỉnh Bắc Bộ đang trải qua đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay, trong đó có thủ đô Hà Nội đang xuống thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, các tỉnh Bắc Bộ đang trải qua đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất trong năm nay. Trời nhiều mây, có mưa suốt cả ngày, nhiệt độ thấp với ngưỡng chênh lệch giữa ngày và đêm ít.

Sáng qua, thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng rét sâu 10-11 độ C, các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Lạng Sơn đồng loạt xuống 6-8 độ. Riêng các vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai) rét 4,2 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 3,4 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,2 độ, cá biệt tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 1 độ. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ đang xuống thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, tối qua (09/01) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh Nam Trung Bộ và một số nơi ở Tây Nguyên. Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo hôm nay (10/01), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau liên tục được tăng cường. Các tỉnh Trung Trung Bộ đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ nay đến ngày 14/01 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ, các tỉnh vùng núi từ 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ.

Lúc 6 giờ sáng nay, nhiệt độ đo được tại các trạm quan trắc như sau: Sa Pa (Lào Cai) rét 3 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 5 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 5,6 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 3 độ, Hà Nội rét 12.2 độ.

Nam Bộ đêm qua và sáng sớm nay một số khu vực xuống mức 19-20 độ, trời se lạnh. Tuy nhiên ngay sau đó trời sẽ bừng nắng trở lại, mức nhiệt cao nhất đạt 30-33 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.. Khu vực giữa và Nam biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn